Nâng cao nhận thức về tác hại của các loại ma túy tổng hợp

Thứ bảy, 10/12/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Với mục đích hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng những chiến lược và biện pháp phòng ngừa ma túy tổng hợp (ATS) hiệu quả, ngày 8-12, tại Đà Nẵng, Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMTVTP) của Liên hợp quốc (UNODC) phối hợp với Văn phòng thường trực PCTPVMT (Bộ CA), Bộ VH-TT&DL tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức về tác hại của các loại ATS.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng cho biết: Tính đến ngày 15-11-2011 ở Việt Nam có hơn 150.000 người nghiện MT có hồ sơ quản lý. Riêng địa bàn TP Đà Nẵng năm 2011 có 787 đối tượng nghiện được phát hiện xử lý (tăng 58,7%), đặc biệt đối tượng nghiện ATS có xu hướng gia tăng nhanh với 23%.

 Thượng tá Bùi Đức Thiêm – Phó trưởng Phòng 4, Cục CSĐTTPVMT Bộ CA trình bày tại Hội thảo.

Thực tế cho thấy, tình hình thanh thiếu niên (TTN) tổ chức sử dụng ATS trong vũ trường, quán bar, nhà nghỉ, nhà riêng... không giảm, không những xuất hiện ở các thành phố lớn mà còn lan ra các tỉnh vùng nông thôn, các KCN... Trong khi, việc tổ chức kiểm tra các đối tượng này lại gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tượng sử dụng cần sa trong vũ trường, quán bar kết hợp với ATS ngày một phổ biến, phản ánh một xu thế mới về hình thức và loại MT sử dụng tại Việt Nam.

“Việt Nam đã và đang tích cực triển khai các hoạt động giảm thiểu tác hại của ATS; công tác điều trị và phục hồi cho người nghiện MT ngày càng được tăng cường như: nâng cấp nhiều trung tâm cai nghiện phục hồi, nâng cao kỹ năng làm việc cho cán bộ làm công tác cai nghiện, trong đó TP Đà Nẵng là địa phương có nhiều quan tâm, đầu tư cho lĩnh vực này...” - Thượng tá Nguyễn Văn Hoa nhấn mạnh.

Ông Bùi Đức Long – Điều phối viên quốc gia dự án UNODC cho biết: Chính phủ Việt Nam nhận định xu hướng sử dụng ATS đang ngày càng gia tăng. Theo xu hướng của khu vực, methaphetamin sẽ là một loại ATS được sử dụng phổ biến nhất ở Việt Nam. Mặc dù methaphetamin chủ yếu ở dạng viên, nhưng hiện nay đang gia tăng lượng tinh thể tại thị trường trong nước. Ở Việt Nam, việc sử dụng ATS thường có mối liên hệ với giới trẻ xuất thân từ các gia đình giàu có. Dự án này sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam xây dựng các chiến lược và biện pháp phòng ngừa ATS nhằm vào các đối tượng có nguy cơ cao. Trước hết, dự án sẽ tiến hành đánh giá tình trạng sử dụng ATS để có bức tranh toàn cảnh. Trên cơ sở đó, Dự án sẽ xây dựng và thực hiện các chương trình phòng ngừa thí điểm tại một số địa điểm.

Theo Thượng tá Bùi Đức Thiêm – Phó trưởng Phòng 4, Cục CSĐTTPVMT Bộ CA, ATS (Amphetamine, Methamphetamine và Ecstasy...) đã lan rộng ở nhiều địa phương trong cả nước; nghiêm trọng hơn, ATS được ưa dùng trong giới trẻ (khoảng 89%), bao gồm cả nam và nữ. Nó khiến người sử dụng dễ bị kích thích, gây hoang tưởng mạnh. Đây là nguồn gốc của nhiều tai họa, thúc đẩy các loại tội phạm khác phát sinh và phát triển. Vì vậy, những Dự án hỗ trợ xây dựng các chiến lược và biện pháp hiệu quả trong phòng ngừa ATS là rất cần thiết hiện nay.

Thạc sĩ Dương Thị Ly Hương – bộ môn Dược lực (Trường ĐH Dược Hà Nội) chia sẻ: Tại Việt Nam, ATS thường được TTN sử dụng với mục đích giải trí. Họ mau chóng bị lệ thuộc và gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như bị hoang tưởng, suy thận, xuất huyết trong, và thậm chí bị tổn thương trí não. Nguy hiểm hơn, khi sử dụng ATS quá liều có thể tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, dạ dày; biểu hiện sốt cao, hôn mê và dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, mức độ hiểu biết về tác dụng phụ của ATS nói chung còn rất hạn chế...

Với những thông tin được đưa ra tại Hội thảo, hy vọng mọi người sẽ nhận thức được rõ hơn về ATS và tác hại của nó để có biện pháp ngăn chặn, loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Bài, ảnh: Nguyên Hưng